Hà Nội hay Paris của phương Đông thời thuộc Pháp
Đăng 9 năm trướcCác công trình phủ Thống sứ, nhà Bưu điện, nhà hát Lớn, ga Hàng Cỏ, cầu Long Biên, những quảng trường, bệnh viện,…được tạo dựng theo lối kiểu Pháp.
Năm 1902, chính quyền thuộc địa ra sắc lệnh chọn Hà Nội làm “thủ đô của Liên bang Đông Dương”. Kể từ đó, họ đã tiến hành quy hoạch và xây dựng Hà Nội thành một đô thị mang đậm phong cách châu Âu. Các công trình phủ Thống sứ, nhà Bưu điện, nhà hát Lớn, ga Hàng Cỏ, cầu Long Biên, những quảng trường, bệnh viện,…được tạo dựng theo lối kiểu Pháp. Các biệt thự, nhà thờ, trường đua, các trường Đại học, Cao đẳng, những nhà máy sản xuất, khách sạn, rạp chiếu phim, những đại lộ lát gạch rợp bóng cây,…Tất cả đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh một Hà Nội thành thị phong kiến, biến nó trở thành một đô thị Âu hóa, từng được mệnh danh là “Paris của phương Đông”.
1. Phố Tràng Tiền (Rue Paul Bert)
2. Chợ Đồng Xuân (Les Halles)
3. Quy hoạch đô thị quanh hồ Hoàn Kiếm (Lac de L'Epée)
4. Thương xá Đồn Thủy (Hôpital, Pavillon des Dames)
5. Khu Đấu xảo (L'exposition de Hanoi)
6. Khách sạn Metropole (L'hôtel Métropole)
7. Nhà Godard (Tràng Tiền plaza) trên đường Đồng Khánh (Boulevard Dong-Khanh)
8. Ga Hàng Cỏ (La Gare Hàng Co)
10. Nhà thờ Lớn (La cathédrale Saint-Joseph)
11. Cao đẳng Y khoa Đông Dương (Ecole de Médecine de l'Indochine)
12. Đường phố Paris thế kỷ XIX
Giang Đinh
Nếu HAY nhấn LIKE và SHARE bài viết này nhé!