Ngôi nhà của pin: Mô hình thu gom rác thải đặc biệt
Đăng 1 năm trước![Ngôi nhà của pin: Mô hình thu gom rác thải đặc biệt](https://cdn-4.ohay.tv/imgs/097c88f4839f4c09bfb1/728.jpg)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã phát triển một mô hình đặc biệt mang tên "Ngôi nhà của pin" nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của pin đã qua sử dụng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Mô hình này đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực từ người dân trong khu vực, góp phần tạo ra một môi trường sống sạch hơn và nâng cao ý thức về việc xử lý rác thải kim loại nặng.
Thông thường, khi pin không còn giá trị sử dụng, nhiều người dân có thói quen vứt bỏ chúng vào thùng rác gia đình hoặc bỏ đi một cách không đúng quy định. Tuy nhiên, những viên pin này chứa nhiều loại kim loại nặng như thủy ngân, kẽm và chì. Khi pin bị thải ra môi trường, những kim loại này có thể thấm vào đất và nguồn nước ngầm, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến tài nguyên nước.
Nhận thức được vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hợp, một cư dân sống tại phường Ngọc Khánh, đã trở thành một trong những người tiên phong trong việc thu gom và đưa những viên pin đã qua sử dụng đến nơi tập kết mang tên "Ngôi nhà của pin". Sau đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Khánh đã triển khai mô hình này và lan tỏa thông điệp về tác động tiêu cực của pin không xử lý đúng cách đến cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Hợp cho biết: "Trước đây, tôi không nhận thức được tác hại lớn mà những viên pin đã qua sử dụng gây ra khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, sau khi tham gia mô hình 'Ngôi nhà của pin', tôi và nhiều gia đình khác đã nắm bắt được vấn đề này và tích cực tham gia thu gom pin đã qua sử dụng để bảo vệ môi trường."
Bà Đỗ Thị Thọ, một cư dân khác tại phường Ngọc Khánh, đã vận động cả gia đình và con cháu trong gia đình để tham gia mô hình "Ngôi nhà của pin". Gia đình bà Thọ tiêu thụ hơn 30 viên pin mỗi năm, từ các loại pin điều khiển vô tuyến cho đến đồng hồ. Nhờ phong trào bảo vệ môi trường và mô hình này, gia đình bà đã thay đổi thói quen và chuyển hướng thu gom những viên pin đã qua sử dụng.
Bà Đỗ Thị Thọ chia sẻ: "Từ khi có mô hình này, tôi thường thu gom những viên pin đã qua sử dụng, đặc biệt là từ đồng hồ và điều khiển vô tuyến, sau đó đưa chúng đến 'Ngôi nhà của pin'. Mỗi hai tuần, có người đến để thu gom những viên pin đã được thu gom để tiến hành xử lý. Tôi thấy mô hình này rất thiết thực, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp tăng cường nhận thức về rác thải kim loại nặng. Tôi hy vọng mô hình này sẽ lan rộng hơn nữa trên toàn Hà Nội và các địa phương khác."
Mô hình "Ngôi nhà của pin" được thiết kế đơn giản, gồm một hộp đựng có mái che, chịu được thời tiết và có cổng để đưa pin vào. Nó cũng được trang trí bên ngoài với giấy decal hình ảnh và màu sắc bắt mắt, cùng với lời nhắc nhở "Hãy thu gom pin đã qua sử dụng, pin con thỏ, pin điện thoại, sạc dự phòng".
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Ngọc Khánh, cho biết: "Sau hai tháng triển khai, mô hình 'Ngôi nhà của pin' đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, và đã thu gom được hơn 100kg pin các loại. Điều này cho thấy mô hình đang được sử dụng một cách hiệu quả."
Bằng cách tạo ra một không gian cho việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng, mô hình này giúp ngăn chặn việc vứt bỏ bừa bãi và xử lý không đúng cách các loại pin.
Thông qua mô hình này, việc chôn lấp hoặc đốt pin không còn giá trị sử dụng, gây ô nhiễm môi trường đã giảm thiểu đáng kể, đồng thời góp phần tạo ra môi trường sống sạch hơn.