Lil lil mong muốn viết được thật nhiều bài báo hay và bổ ích

Những loài hoa có ý nghĩa hay !

Đăng 6 năm trước

Thiên nhiên là thế giới muôn màu sắc, vậy bạn có biết ngoài sắc đẹp, mùi hương của các loài hoa thì ý nghĩa của chúng cũng rất đáng được chú ý và tìm hiểu không

Người ta đặt cho mỗi loài hoa, mỗi màu hoa một ý nghĩa nhất định. Chẳng hạn như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa cam trinh bạch, các cô dâu thường đội vòng hoa cam trong ngày cưới. Hoa mào gà sự say mê hăng hái. Hoa Făng giúp ta hàn gắn những vết thương lòng. Màu trắng của hoa hồng biểu thị sự trong sạch. Ngoài ra, màu xanh nhạt chỉ sự xoa dịu đam mê, màu hoàng yến đường hoàng kiêu hãnh, màu phấn hồng êm ái ôn nhu, màu tím cà lâng lâng thoát tục, màu tím than an ủi đau thương, màu đỏ sậm tượng trưng máu lửa... 

1. Hoa Bách Hợp-Hoa Loa Kèn- Lily

Bách hợp, còn gọi là loa kèn, hoa huệ tây, hoa ly ly. Thuộc họ Loa kèn (Liliaceae, trước đây còn gọi là họ Hành). Cây có hoa đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, thường được trồng làm cảnh...

Hai chữ "bách hợp" mang ý nghĩa hòa thuận, tốt lành, sự thuần khiết. Khi làm quà tặng, người ta thường chọn bách hợp để mong muốn mọi điều tốt lành đến với người nhận hoa, hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính. Muốn con cái cát tường, tên Bách Hợp là sự lựa chọn đúng đắn.

Và trong ánh bạc sáng lung linh 

Những đóa Loa Kèn trang nghiêm đứng đó 

Như những nữ tu trinh bạch, ngọc ngà 

Trong bài kinh cầu nguyện 

Những làn hương thanh khiết 

Khiến không trung trở nên thánh thiện 

Và tràn ngập màn đêm, thơm ngát. 

Julia C.R.Dore

2. Hoa Lưu Ly-Forget Me Not

Cây “Forget Me Not” còn gọi là cây hoa Thủy Chung, hoa Đôm Đốm Tím, hoa Lưu Ly, hoa Bâng Khuâng hay hoa Lỗ Bì. Forget me not có hoa màu xanh, trắng, tím, hoặc vàng, nhưng phổ biến là màu xanh hay tím violet đặc trưng (ở Đà Lạt). Forget me not thường được cắm chung hoặc làm nền cho các loại hoa khác, đem lại cảm giác trữ tình và êm dịu. Hoa nở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt hết sức gần gũi thân quen.

Tiếng Anh gọi là Forget me not có nghĩa là: xin đừng quên tôi. Biết tên rồi thì không một ai là không chú ý đến hoa. Hoa đã trở thành nguồn thơ, nguồn gợi cảm của bao người về tình bạn, tình yêu nam nữ, tình cảm của anh em. Không ít người khi lặng nhìn những khóm hoa mọc trên phiến thạch bên các bờ suối lại không thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến. Cho dù gọi hoa theo tên nào thì đây cũng là một  loại hoa luôn luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không quên được. Trông hoa lưu ly nhỏ nhắn, đỏm dáng nhưng cũng kiên cường và đôi lúc thật dễ mến, mang lại cảm giác muốn được yêu thương em hơn

Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này

 Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa 

Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ

 Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau 

Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau 

Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi! 

Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi 

Thay lời trái itm tha thiết nguyện cầu 

John Ingram

3. Hoa Táo Gai-Hoa Sơn Trà

Chúng là các loại cây bụi hay cây gỗ nhỏ, cao khoảng 5–15 m, với đặc trưng là các quả nhỏ dạng quả táo và các cành nhiều gai. Ở các cây non, vỏ nhẵn màu xám, phát triển thành các vết nứt nông chạy theo chiều dọc thân cây với các gợn hẹp ở các cây già. Quả của chúng đôi khi cũng được gọi là "quả táo gai". 

Nếu như hoa Hồng là loại hoa được đa số các thi sĩ trên thế giới yêu mến, thì bông hoa trắng ửng hồng của cây Táo Gai lại là tình yêu của các thi sĩ người Anh. Hoa Táo Gai được các nhà thơ Anh thay nhau ca ngợi và tán thưởng. Hoa là biểu tượng của "niềm hy vọng" và sự "Thuần Khiết" như chính màu của nó.

4. Hoa Trà-Camellia

Chi Trà (Camellia) là một chi thực vật có hoa trong họ Chè (Theaceae), có nguồn gốc ở khu vực miền đông và miền nam châu Á, từ dãy Himalaya về phía đông tới Nhật Bản và Indonesia

Hoa trà hồng : Lòng ngưỡng mộ, lòng càn đảm

Hoa trà đỏ : Hơn người mà không kiểu cách, duyên dáng, cao thượng

Còn được biết đến với tên gọi Hoa Hồng Nhật Bản, hoa trà là một trong những loại hoa đẹp nhất từng du nhập vào Bắc Mỹ. Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa trà mang ý nghĩa là “sự duyên dáng nhất”. Được đưa vào Châu Âu từ năm 1639 bởi một thầy tu dòng Joseph Kamel, nên hoa có tên nguồn gốc từ tên của người này. Tiếc rằng dù có vẻ đẹp duyên dáng tuyệt vời nhưng hoa trà lại không có mùi hương.

5. Hải đường-Hải đường Việt Nam-Camellia amplexicaulis

Hải đường là tên gọi một chi thực vật, chi hoa này thường ra hoa rộ vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, có thể coi nó như một loại hoa ngày Tết như đào, mai hay cúc dù không phổ biến lắm. Hải đường xuất xứ từ vùng nhiệt đới châu Mỹ và châu Á, đặc biệt phổ biến ở Brazil. Hiện nay được trồng rộng rãi trên khắp thế giới.

Hải đường là loài hoa trong phong thủy mang ý nghĩa tượng cho phú quý cho gia đình, giống như mẫu đơn. Loài hoa này còn tượng trưng cho anh em hòa hợp, cuộc sống vui vầy.

Hải đường là loại hoa xuân nên tượng trưng cho sự làm ăn may mắn, tấn tới vì thế nhiều gia đình mong ước tìm mua cho được chậu hải đường để đón xuân mới.

Hải đường cũng mang ý nghĩa "Chúng ta hăy giữ tình bạn thân thiết"

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn